2016/10/13

ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT CỦA TỔ CHỨC VIỆT TÂN HAY CHƯA?

Tọa Sơn



Ngày 4/10/2016, Bộ Công an căn cứ trên pháp luật Việt Nam và quốc tế đã ra thông báo tổ chức Việt Tân (tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”) đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Sau đó, thông báo cũng đã đưa ra những thông tin cơ bản về tổ chức này, những hoạt động khủng bố của tổ chức. Cuối thông báo, Bộ Công an đã nhấn mạnh: “Việt Tân là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân...sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Như vậy, sau sự kiện về tranh chấp pháp lý trong việc có hay không sử dụng tên Việt Tân và trang wed viettan.org cũng như trang facebook thì lần này, tổ chức Việt Tân đã chính thức được Bộ Công an Việt Nam định danh là tổ chức khủng bố rồi. Như vậy, từ nay, Bộ Công an sẽ thay đổi cách thức đấu tranh với tổ chức này và với một tổ chức khủng bố với nhiều hoạt động khủng bố chống chính quyền nhân dân thì tôi dự báo rằng nó không hề nhẹ nhàng đâu. Và cũng rất có thể, thời điểm suy vong của tổ chức này đang đến gần bởi một số lý do chủ quan của tôi như sau:

Đầu tiên, Việt Nam là một nước ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới nói chung và cũng cần khẳng định rằng chúng ta cũng là một trong những mục tiêu của các tổ chức khủng bố trong đó có Việt Tân. Việc ra thông báo này sẽ giúp lực lượng công an nhận được sự quan tâm của các nước trên thế giới trong đó có sự phối hợp để trấn áp tổ chức khủng bố này. Bên cạnh đó, đây cũng chính là lời cảnh báo cho các quốc gia đang dung dưỡng Việt Tân nên chọn đường hướng đi đúng đắn giữa một bên là chính phủ Việt Nam với một bên là một tổ chức khủng bố, và tôi chắc rằng thông điệp này, chúng ta cũng muốn gửi tới nước Mỹ xa xôi. 


Thứ hai, nhiều tổ chức rồi đám cá nhân rận chủ trong nước suy diễn chúng ta lo sợ trước các cuộc bùng phát biểu tình trong nước nên đã vội vàng quy kết Việt Tân để có cớ bắt bớ, đàn áp những người của các phong trào biểu tình này. Nhưng tôi thiết nghĩ Bộ Công an Việt Nam cũng chưa cần phải mượn tới cớ này để xử lý các đối tượng quá khích. Chúng ta nên nhớ rằng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào thời điểm giàn khoan HD 981 còn phức tạp và số lượng tham gia khá đông mà chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình, vẫn đưa ra truy tố những kể cầm đầu, xúi giục và quá khích. Huống chi các hành động của những nhà rân chủ, những kẻ phản động đã rõ rành rành, tôi tin lực lượng công an chỉ cần củng cố thêm chứng cứ là hoàn toàn đưa các đối tượng trên ra trước vành móng ngựa rồi. Tuy nhiên, tôi cũng không loại trừ, sau thông báo này, các thành viên cốt cán nhất của tổ chức Việt Tân còn nhởn nhơ trong nước sẽ lần lượt bị lực lượng công an sờ gáy, khiến chúng không dám hoạt động mạnh mà phải thu hẹp tổ chức. Từ đó, tạo điều kiện cho chúng ta đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ ba, thực sự là các thành viên của Việt Tân không chỉ trong nước và mà ngoài nước nên lo lắng cho thân phận của chính mình. Vì lời khẳng định đanh thép ở cuối thông báo của Bộ Công an không chỉ viết ra để cho vui và đầy đủ văn bản đâu. Đầu tiên có thể thấy ngay chiều 8/10 một nhóm phần tử phản động núp bóng “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” tụ họp bàn nhằm chống chính quyền nhân dân, tìm cách đối phó với thông báo của Bộ Công an tại Vũng Tàu đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, điều tra, phân loại để xử lý theo pháp luật, ngay sau đó, blogger "Mẹ Nấm" - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một cơ sở của Việt tân trong nội địa cũng bị khởi tố, bắt giữ. Rõ ràng là cách thức mà Bộ Công an tiến hành đấu tranh sẽ rất khác trước, vì bây giờ Bộ Công an khẳng định Việt Tân đã là một tổ chức khủng bố. 

Thứ tư, sự dung dưỡng từ bên ngoài chắc sẽ không còn dồi dào và thoải mái như trước với tổ chức Việt Tân. Trong sự hợp tác chung trong chống khủng bố, việc truy nã một đối tượng khủng bố, tiến hành phá các buổi huấn luyện chống phá của Việt Tân khi chính phủ Việt Nam yêu cầu sẽ được chính phủ các nước khác tôn trọng. Hay như khi Việt Nam đăng thông báo, một loạt các tờ báo RFA, BBC, VOA... đã có nhiều bài viết bênh vực. Nhưng sự bênh vực rồi giải thích sẽ càng chứng minh sự có tội của Việt Tân mà thôi.   Một số tờ báo đã vội bào chữa, bênh vực cho Việt Tân

Như vậy, chúng ta chưa có thể khẳng định Việt Tân có thể bị xóa sổ ngay sau thông báo trên của Bộ Công an, vì rõ ràng chúng ta đều nhận thức rằng cuộc đấu tranh với các phần tử khủng bố này là một cuộc đấu tranh lâu dài. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn Việt Tân cũng như các thành viên của tổ chức khủng bố này sắp tới sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là suy tàn đến mức khó có thể khắc phục lại được. Vâng, chúng ta cứ ước mơ thôi. Vì chúng ta thích!

No comments: