Ở Entry trước đó, Mõ đã đăng lại bài trên Blog Việt Nam mới phản ánh việc này 11/10/2016, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) có công văn số 1488/UBND-NV về việc đề nghị dừng các hoạt động tôn giáo trái quy định tại giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nơi Linh mục Đặng Hữu Nam làm Quản xứ) gửi tới Linh mục Nguyễn Văn Đính (Quản hạt Thuận Nghĩa), Linh mục Đặng Hữu Nam và Hội đồng mục giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây có thể xem là sự lên tiếng chính thức đầu tiên của địa phương này sau tất cả những gì mà vị chủ chăn này đã làm, nhất là sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung vừa qua.
Công văn gửi Tòa Giám mục Giáo phận Vinh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Nguồn: FB Lm Le Ngoc Thanh).
Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì không chỉ chính quyền cấp huyện (huyện Quỳnh Lưu) mà trước đó, chính quyền cấp tỉnh (UBND tỉnh Nghệ An) đã có Công văn số 7533/UBND-NC ngày 07/10/2016 về việc trao đổi một số hoạt động vi phạm của Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Cũng như nội dung Công văn sau đó của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Công văn trước đó của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 07/2016 đã chỉ ra 03 nội dung sai phạm lớn của Linh mục Đặng Hữu Nam từ năm 2011 đến nay (sau khi Linh mục này được thuyên chuyển địa bàn mục vụ từ Hà Tĩnh về Nghệ An). Vậy nhưng, điểm khác biệt giữa Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An so với Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu là đã chỉ ra đích danh Linh mục Nam với những hoạt động cụ thể như sau:
(1) "Linh mục Đặng Hữu Nam đã nhiều lần lợi dụng các cuộc lễ tại một số nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn Nghệ An để rao giảng, kích động, nói xấu Đảng, Nhà nước và những người theo Đảng, xuyên tạc bản chất của chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân đang ra sức xây dựng...". Ngoài ra, công văn cũng nêu rõ: Linh mục Đặng Hữu Nam "thường xuyên có các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón số đối tượng là thành viên của tổ chức phản động Việt Tân, nhất là số ở cac địa bàn khác đến và cho số đối tượng này trú ngụ trong nhà thờ xứ như các đối tượng: Trần Minh Nhật (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Thái Văn Dung (xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu)...".
(2). "Thời gian gần đây, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh Miền Trung (từ tháng 04/2016 đến nay), Linh mục Đặng Hữu Nam đã trực tiếp tổ chức, kêu gọi giáo dân giáo xứ Phú Yên và một số giáo xứ lân cận xuống đường tuần hành, mang theo băng rôn khẩu hiệu có nội dung xuyên tạc, vu khống trắng trợn nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương trong việc tìm ra nguyên nhân và chủ trương khắc phục hậu quả sự cố môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây nên...".
(3). "Trong quá trình mục vụ trên địa bàn Nghệ An, Linh mục Đặng Hữu Nam đã để lại dư luận xấu trong cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân nói chung, quần chúng giáo dân nói riêng. Tại các giáo xứ được Tòa Giám mục phân công phụ trách, đông đảo chức việc, giáo dân tỏ ra không hài lòng, mến phục cũng như không có nguyện vọng đề nghị Linh mục Đặng Hữu Nam gắn bó lâu dài".
Đáng chú ý, tại nội dung thứ (1), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã gửi kèm theo một số Video ghi lại nội dung rao giảng của Linh mục này từ năm 2011 đến nay để làm dẫn chứng. Vì vậy, việc một số Linh mục trong đó có Linh mục An tôn Lê Ngọc Thanh (Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh) nói rằng: "Điều đáng chú ý là trong văn thư này, ông Lê Xuân Đại đã vu khống cha Nam đủ thứ điều, mà từng điều một trong đó, người dân thấy rằng những việc cha Nam đã làm là giúp người dân hiểu đúng bản chất sự thật đang diễn ra tại Nghệ An, nhất là Formosa. Cha Nam đã hành động vì những người dân bị thất nghiệp, bị bệnh tật, bị thất học vì đại nạn ô nhiễm biển do Formosa và quan chức từ tỉnh đến trung ương gây ra" hoàn toàn là những lời nói bịa đặt.
Xin dẫn về đây một số Video ghi lại bài giảng của Vị linh mục này trong suốt thời gian qua để chứng tỏ những nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nói đến trong công văn là hoàn toàn có cơ sở:
Riêng về những gì Linh mục Nam đã thực hiện từ sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh Miền Trung thì thiết nghĩ không cần nói ra đây thì bất cứ ai trong chúng ta cũng hiểu. Và sự đốn mạt và khó chấp nhận ở đây của vị chủ chăn này là đã lợi dụng chính người giáo dân của mình để kiếm, thu lợi về cho mình những đồng tiền bẩn từ những kẻ lưu vong, chống đối từ bên ngoài!
Từ những sai phạm đã được chỉ ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có một động thái mà tôi cho là hết sức cần thiết: Đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Vinh"chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An".Ở đây, Mõ biết rằng, việc chính quyền can thiệp vào công việc của giáo hội các tôn giáo dưới bất cứ hình thức nào, ở quy mô nào cũng là điều không nên. Song có lẽ đây là điều mà bất đắc dĩ lắm Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phải làm trước những động thái bất chấp pháp luật, xem thường chính quyền các cấp của vị chủ chăn này!
Chính quyền hay Giáo hội đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến người dân và giáo dân của mình. Vậy nên, thiết nghĩ rằng, để chứng minh mình không bao che cho cái xấu và những con người xấu, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cần phải có hình thức xử lý Linh mục Đặng Hữu Nam một cách đích đáng bởi chưa bao giờ có một Linh mục nào dám lên tiếng nói rằng: "Đi theo Đảng là đang theo đĩ" như vị chủ chăn này. Đó cũng là nền tảng để Tòa thánh và Nhà nước Việt Nam tiến những bước sâu hơn trong quan hệ ngoại giao giữa hai bên trong vòng đàm phán sắp tới (dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 này) bởi một mối quan hệ có tính bền vững, phát triển không thể xây dựng trên nền tảng của sự xung đột, thiếu hiểu biết lẫn nhau.


No comments:
Post a Comment