2016/01/24

Đã rõ 4 gương mặt ứng viên "bộ tứ"

Mõ Làng
Đúng như phân tích, dự đoán mà Mõ đã nói hôm trước trong bài "Thử làm một phân tích về nhân sự kháo 12", ngày hôm nay 24/1, những thông tin được xác nhận đã công khai về "Bộ tứ" mà Ban chấp hành TƯ khoá 11 đã thống nhất giới thiệu 4 vị chủ chốt của Ban chấp hành TƯ khoá 12.

Ngày mai Đại hội sẽ bỏ phiếu bầu, tuy nhiên với cách làm kỹ càng trong lựa chọn, thảo luận, giới thiệu và không khí đồng thuận trong các đoàn đại biểu thì việc trúng cử của "Bộ tứ" sẽ không có gì phải lo lắng.
Những vị trí mà TƯ khóa 11 đã lựa chọn, giới thiệu với ĐH 12 là: ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Tổng bí thư, ông Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ cá nhân của 4 gương mặt đó như sau:

Ông Nguyễn Phú Trọng

Sinh năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Chính trị học (tốt nghiệp ở Liên Xô cũ), cử nhân Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Sự nghiệp của ông chủ yếu gắn liền với Tạp chí Cộng sản, đi từ biên tập viên đến Tổng biên tập tạp chí này.

Ông được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng các khóa VIII, IX, X, XI.
Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006 ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã bầu ông làm Chủ tịch Quốc hội.

Ông tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 (1/2011), ông được bầu làm Tổng bí thư khóa 11.

Ông Trần Đại Quang

Sinh năm 1956 tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, ông Trần Đại Quang có học hàm, học vị là Giáo sư, Tiến sĩ, tốt nghiệp cử nhân Luật tại Học viện An ninh ND, làm nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ông bắt đầu sự nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại trường ngoại ngữ CAND. Sau đó là cán bộ rồi lãnh đạo phòng nghiệp vụ an ninh. Những năm đầu thập niên 90 ông giữ trọng trách phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
Từ 2006 đến 2011, ông giữ trọng trách làm ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Là ủy viên BCH TƯ Đảng khóa X, XI, ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Học vị: Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, cử nhân Chính trị.

Bà từng nắm giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Giám đốc Sở Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương.

Năm 2006, bà là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại và trở thành Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (2007-2011).

Là ủy viên BCH TƯ Đảng khóa IX, X, XI; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Ngày 23/7/2011 bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó chủ tịch Quốc hội. Tháng 5/2013, tại hội nghị Trung ương 7 khoá XI, bà được bầu bổ sung làm ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Xuân Phúc

Sinh năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc có bằng cử nhân kinh tế, cử nhân quản lý hành chính nhà nước.

Bắt đầu sự nghiệp là cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng.

Từ 1980 Chuyên viên, Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ 1993 là Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

1997 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 1999 – 2004).

Từ 2004 ông đảm nhiệm các trọng trách Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ rồi Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông được bầu vào BCH TƯ Đảng khóa X, ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.

No comments: