2017/02/13

TPP VÀ SUY DIỄN NHÂN QUYỀN

Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kí sắc lệnh về việc rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Hiệp định giữa 12 nước bên bờ Thái Bình Dương, trong đó có sự tham gia của Việt Nam. Đây là một phần chính sách được cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Ngay khi sắc lệnh được công bố đã gặp rất nhiều các ý kiến trái chiều từ các nước thành viên TPP cũng như các doanh nghiệp và người dân ở nhiều quốc gia. Bởi vì, khối các nước tham gia Hiệp định TPP chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, nếu TPP có hiệu lực sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho các nước trong khối, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều mặt.
Tuy nhiên, với trí tưởng tượng và sự suy diễn tài tình của mình, “các nhà rận chủ” đang liên hệ sự kiện trên một cách “có logic”, “mối quan hệ nhân quả” giữa việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP và vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chúng cho rằng, nếu TPP không được thực thi (việc Mỹ rút khỏi TPP thì chắc chắn Hiệp định này sẽ bị đổ bể) thì sẽ không tạo điều kiện hình thành các “công đoàn độc lập” tại Việt Nam, Nhà nước sẽ không công nhận và cho phép thành lập cái gọi là các tổ chức xã hội dân sự mà thực chất là tập hợp của bọn phản động, các nhà dân chủ giả hiệu như: Hội anh em dân chủ, Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Khối 8406, Hội cựu tù nhân lương tâm… Từ đó sẽ ảnh hưởng xấu đến “phong trào dân chủ” trong nước. 
Trí tưởng tượng của các “nhà dân chủ” ở Việt Nam đang ngày càng 
phong phú và hoang đường, nguồn:https://anhbasam.wordpress.com

Sự thật là, việc Tổng thống Hoa Kỳ kí sắc lệnh rút khỏi Hiệp định TPP đã nằm trong chương trình hành động của ông trên đường vận động tranh cử vào Nhà Trắng, hành động này không hề ảnh hưởng đến vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam như một số thông tin tuyên truyền bởi những trí tưởng tượng đại tài của các rận chủ. Phía các đối tượng phản động trong nước đang ngày đêm triệt để lợi dụng con bài dân chủ, nhân quyền để vu cáo nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta đang lo sợ rằng, việc Mỹ rút khỏi Hiệp định sẽ làm giảm sự ảnh hưởng của Mỹ và các nước phương Tây, cũng như sự quan tâm của các nước này đến Việt Nam.
Mặt khác, vụ việc đối tượng Trần Thị Nga vừa bị cơ quan Công an bắt theo Điều 88, Bộ luật Hình sự Việt Nam, tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam những ngày gần đây càng làm các đối tượng lo sợ về tương lai của mình. Tương lai của những kẻ luôn đi ngược với lợi ích của nhân dân, đất nước và phản lại lợi ích quốc gia không gì khác là sự trừng phạt của pháp luật, sự xa lánh của người thân và sự khinh bỉ của nhân dân dành cho chúng. 
Trước sự thoái trào của cái gọi là “phong trào dân chủ”, những chiêu trò cũ như: viết đơn, tâm thư; tuyệt thực; kêu gọi biểu tình, phản đối… đã không còn thu hút được sự quan tâm của quần chúng. Đồng thời vấn đề TPP và chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của dư luận thì việc các nhà rận chủ liên hệ 2 vấn đề hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau để “câu view”, “câu like” chỉ là trò câu khách rẻ tiền. Các đối tượng thực sự đang hoang mang và lạc lối trong trò hề dân chủ của chính mình./.

Văn

No comments: