http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/11/co-mot-nguyen-ba-thanh-trong-bi-thu.html
Lúc sinh thời, sự quyết liệt trong từng công việc nhỏ nhất là điều dễ thấy ở Cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Với sự quyết liệt, công tâm của mình, ông Thanh không chỉ làm được những điều mà những người tiền nhiệm của mình đã không làm được để tạo nên dấu ấn riêng có của mình. Và tôi tin chắc rằng đối với bất kỳ ai khi kế nhiệm cái ghế Bí thư Thành uỷ do ông Thanh để lại đều cảm thấy có áp lực bởi cái bóng đó quá lớn, quà kỳ vĩ nhưng có vẻ như tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thay vì tự ti thì ông đang biến sự áp lực đó trở thành sức mạnh.
Có lần trong phần nhắc đến lí do tại sao nên tin tưởng vào vai trò, khả năng lãnh đạo của tân Bí thư Nguyễn Xuân Anh lúc mới được bầu, tôi đã nhắc đến yếu tố có tính truyền thống tại Đà Nẵng. Rằng với những gì do những người tiền nhiệm để lại, nhất là các thành quả dưới thời cố Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh thì dù trẻ hơn tuổi đời 39 ở thời điểm hiện tại ông Nguyễn Xuân Anh vẫn đủ sức đưa Đà Nẵng đang đi trên quỹ đạo đã được thiết lập từ trước. Mặt khác, trong thành phần lãnh đạo Đà Nẵng nhiệm kỳ mới chưa phải đã thay máu toàn bộ. Đà Nẵng vẫn còn đó ông Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ở nhiệm kỳ trước và xin nhớ rằng ông Nguyễn Xuân Anh cũng đã có kinh nghiệm nhất định trên cương vị lãnh đạo Thành phố từ khá lâu! Người viết cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh sẽ không có tham vọng vượt qua cái bóng của Cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh và ông sẽ có lối đi riêng để vừa chứng tỏ mình, vừa tạo ra dấu ấn! Song chứng kiến những gì ông Nguyễn Xuân Anh làm từ lúc lên làm Bí thư Đà Nẵng sẽ thấy rằng: Trước khi làm được những điều tạo nên dấu ấn của mình thì Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã kế thừa gần như trọn vẹn sự quyết liệt thường thấy từ Cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh. Và thiết nghĩ đây là một yếu tố cần của một nhà lãnh đạo trẻ khôn ngoan.
- Phát biểu trong Hội nghị bàn về ninh trật tự cơ sở, trước dấu hiệu cho thấy tình hình, diễn biến tội phạm tại Thành phố Đà Nẵng gia tăng và nói theo ngôn ngữ của Bí thư Nguyễn Xuân Anh thì "Đà Nẵng dưới thời Bí thư Nguyễn Bá Thanh là nơi "đáng sống" trong lúc thời nay "đang là mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm hoạt động". Trước những điều được phản ánh từ người dân qua việc công bố công khai điện thoại, Email cá nhân và từ sự cảm nhận của bản thân, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu cần đánh giá rõ hơn về thực trạng thay vì nói mãi về điều tốt.
Điều đáng nói ở đây, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Anh, Hội nghị không chỉ dám nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, không khoan nhượng với những vấn đề còn tồn tại mà cơ chế "trách nhiệm của người đứng đầu" cũng được phát huy tối đa. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, "Cần phải làm cho Đà Nẵng đáng sống với người lương thiện, nhưng đáng sợ với tội phạm. Không làm được thì các anh xin nghỉ, tôi cũng vậy".
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (Nguồn: Internet).
Nếu phát biểu của ông Nguyễn Xuân Anh dừng lại ở đây thôi thì đương nhiên sẽ có rất nhiều nghi ngại bởi một cơ chế chung chung như thế thì sẽ rất khó để áp dụng trên thực tế; và sẽ chẳng ai có thể biết được như thế nào là giảm, như thế nào là tăng? Ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm ngoài ông Nguyễn Xuân Anh nếu tình trạng vẫn gia tăng? Ông Giám đốc Công an Thành phố hay các ông Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng, Công an các quận? Ông Nguyễn Xuân Anh đã không dừng lại đó mà đã mạnh dạn đưa ra một lộ trình, đối tượng cụ thể sẽ phải xin nghỉ hoặc sẽ bị điều chuyển công tác nếu tình hình xấu nhất:
- Ở một cấp độ cao hơn và thực tế hơn, cũng tại Hội nghị bàn về ninh trật tự cơ sở, Bí thư Nguyễn Xuân Anh "tuyên bố “tạm dừng” bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đối với 2 trường hợp đang được xem xét, để chờ thử thách qua việc thực hiện nhiệm vụ này. Ông cam kết nếu làm tốt công việc, hai người này sẽ được "bổ nhiệm ngay trong thời gian tới". Xin thưa rằng đây là một điều chưa có tiền lệ bởi trên thực tế dù là một sở ngành thuộc quyền quản lý của chính quyền nhưng quyền bổ nhiệm lãnh đạo Ngành Công an lại do ngành dọc - Bộ Công an thực hiện. Tuy nhiên, nếu nhìn vấn đề một cách tổng thể thì thấy rằng Bí thư Nguyễn Xuân Anh dù đã có một sự can thiệp nhất định vào việc bổ nhiệm cán bộ của ngành Công an nhưng ông đã đánh vào một nguyên tắc có tính xương sống trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo: Chỉ bổ nhiệm người làm được việc. Và xin nói rằng với điều này thì bất cứ ai cũng có thể hoàn toàn thông cảm được bởi nếu đã là người tài năng, làm được việc thì trước hay sau bổ nhiệm cũng vậy!
Như vậy, chỉ với hai sự việc nói trên đã cho thấy ông Nguyễn Xuân Anh không chỉ là người quyết liệt trong việc đưa ra những tuyên bố mà trên phương diện thực tiễn ông cũng đã làm điều tương tự! Việc chọn khâu đột phá từ công tác đảm bảo ANTT cho thấy phần nào chiến lược phát triển Đà Nẵng có tính bền vững thay vì chọn lựa sự phát triển đơn thuần của Tân bí thư Đà Nẵng!
An Chiến
No comments:
Post a Comment