2016/10/12

PHẢI CHĂNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC THỦ LĨNH CHO PHONG TRÀO DÂN CHỦ?


Như trong bài viết trước mà tác giả đã đề cập với tiêu đề “liệu có tìm được lãnh tụ cho phong trào đấu tranh hôm nay?” nói về việc ám dân chủ đang nặng đầu suy nghĩ là phong trào dân chủ thất bại do đâu? Do không có “lãnh tụ” chăng? Vậy ai có thể là “lãnh tụ” của phong trào dân chủ?
PHẢI CHĂNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC THỦ LĨNH CHO PHONG TRÀO DÂN CHỦ?
Sau một thời gian, thì đến ngày 8/10/2016, trên Dân làm báo xuất hiện bài viết “tổ chức nào có khả năng thay đổi chế độ tại Việt Nam?của hai rận chủ Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam giường như đưa ra câu trả lời về thủ lĩnh hay tổ chức có khả năng lãnh đạo phong trào dân chủ và thay đổi chế độ ở Việt Nam.
Sau các phân tích, nêu ra các minh chứng lịch sử cũng như phân tích thực trạng tình hình phong trào dân chủ ở Việt Nam, hai rận chủ này đã nhận ra các vị linh mục trong đạo Công giáo là người có thể là “lãnh tụ” của phong trào dân chủ và giáo hội Công giáo là tổ chức có khả năng thay đổi chế độ tại Việt Nam.
“Với hệ thống kiểm soát chặt chẽ việc đào tạo các linh mục và sự đoàn kết và quyết tâm của giáo dân, toàn dân Việt Nam đang đặt toàn bộ niềm hy vọng về tương lai thoát ách cộng sản và họa diệt vong vào sư dấn thân nhập thế của các vị Linh mục, lãnh đạo tinh thần của giáo dân.”
Giáo hội Thiên Chúa Giáo trong thời gian qua đã dấn thân cùng bà con giáo dân và lương dân đấu tranh kiên cường và không khoan nhượng với bọn cường quyền đang làm tay sai bảo vệ cho bọn sát nhân Formosa. 
Như Phật giáo Việt Nam vào những thế kỷ trước, thời Lý Trần, Giáo hội Thiên Chúa Giáo của thế kỷ 21 đang dấn thân nhập thế, bảo vệ dân chúng cả Lương và giáo. 
Toàn dân Việt Nam thuộc bất kỳ tín ngưỡng hay tôn giáo khác nhau, hãy cùng nhau nhiệt tình ủng hộ hành động yêu nước thương dân của các vị Linh Mục Thiên Chúa Giáo.”
Có lẽ trong thời gian để đưa ra được kết luận quan trọng đó, hai rận chủ này đã nhận thấy sự hoạt động mang tính “trỗi dậy” của một số vị giáo sĩ công giáo lợi dụng thần quyền giáo lý, diễn đàn mạng để chống phá. (http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/thoi-ky-dan-chu-ton-giao-len-ngoi.html)
Đặc biệt, thời gian vừa qua, một số giáo sĩ đã lợi dụng vấn đề môi trường xảy ra ở các tỉnh miền Trung để rao giảng thông tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật và kích động người dân tiến hành biểu tình gây mất an ninh trật tự, nhất là tại địa bàn giáo phận Vinh.
Tuy nhiên, nhìn nhận bản chất vấn đề cho thấy, sự việc môi trường do Formosa gây ra đã và đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm, có những chế tài nhất định để đền bù cho bà con ngư dân chịu thiệt hại. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ nhất định để cho người dân để ổn định đời sống và tiếp tục phát triển kinh tế.
Còn các linh mục thì sao? Lợi dụng vào chiếc áo thầy tu, lợi dụng thần quyền giáo lý, lợi dụng giáo đường thành nơi tuyên truyền những luận điệu sai trái, đi ngược lại với lợi ích của quần chúng nhân dân, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Thay bằng việc giúp đỡ đàn chiên của mình khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và tìm hướng phát triển kinh tế thì các vị linh mục là người đứng ra kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình gây mất an ninh trật tự. Những hành động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn giáo phận Vinh thời gian vừa qua cho thấy sự bất nhân của các vị linh mục, chính các vị linh mục đã đẩy giáo dân vào con đường vi phạm pháp luật, đi ngược lại với đạo lý và giáo lý cũng như lợi ích quốc gia, dân tộc. Thâm độc hơn, chính các vị linh mục là người đầu độc thể hệ trẻ thông qua việc nhồi nhét vào đầu các em các tư tưởng bất tuân pháp luật, những luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc và  tác động ngăn cản con em giáo dân đến trường. Hơn thế nữa, các vị linh mục thường xuyên có những câu kết với các đối tượng bên ngoài, các trang lề trái để viết bài, trả lời phỏng vấn với nội dung xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước.
Nhưng suy cho cùng, những hành động đó của các vị linh mục lại không phải vì cái chính nghĩa, không vì lợi ích chính đáng của giáo dân và cũng chẳng phải vì dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam mà cũng chỉ vì tiền. Sau mỗi lần “hoạt động” thì ngay lập tức các vị đó lại được nhận được một món tiền kếch xù. Ví dụ điển hình là linh mục Đặng Hữu Nam sau khi tổ chức cho giáo dân của mình biểu tình gây mất an ninh trật tự hôm 2/10/2016 vừa qua(http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/ca-lang-dan-chu-viet-deu-vi-tien-ma-thoi.html).
Vì vậy, lãnh tụ phong trào dân chủ là các linh mục đạo công giáo có khả năng lật đổ chế độ chỉ là một điều mơ tưởng hão huyền mà thôi.
Công Mẫn

No comments:

Post a Comment