2016/10/06

NHỮNG ĐIỂM BẤT THƯỜNG TRONG VỤ TỤ TẬP TRƯỚC CỔNG CÔNG TY FOMOSA



Viễn

Như thông tin đã đưa ngày 2/10 vừa qua tại huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, có một số lượng lớn người dân đã tụ tập trước cổng công ty gang thép Hưng Nghiệp Fomosa gây ra tình trạng khá lộn xộn về trật tự với nội dung chính là nêu các yêu sách để buộc chấm dứt đóng cửa Fomosa, đuổi Fomosa về nước. Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một cuộc tụ tập bình thường của người dân để nói lên tâm tư, nguyện vọng, để giải tỏa nỗi bức xúc trước việc công ty Fomosa đã xả thải ra môi trường gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung. Từ đó, dễ có sự đồng tình, ủng hộ với hành động này. Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ sẽ thấy, đằng sau cuộc tụ tập này có không ít vấn đề bất bình thường.

Trước hết phải thấy rằng, thành phần chính của vụ tụ tập đó chính là giáo dân các xứ thuộc giáo phận Vinh. Thông thường, nếu là tụ tập biểu lộ sự bức xúc của người dân thì sẽ có cả người lương, người giáo bởi cả người lương, người giáo đều bị thiệt hại. Tuy nhiên, thành phần chính tham gia người ta chỉ thấy toàn giáo dân của các xứ như Đông Yên, Phú Yên… Liên hệ tới một số cuộc tụ tập trước đây, thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên giáo dân tụ tập biểu tình. Từ khi sự cố môi trường xảy ra, dù Chính phủ đã chính thức công bố nguyên nhân và nêu rõ quan điểm xử lý, thế nhưng, dưới sự tổ chức của một số linh mục như Trần Đình Lai, Đặng Hữu Nam, giáo dân các xứ thuộc giáo phận Vinh đã nhiều lần tổ chức biểu tình, tuần hành gây ra tình trạng rất phức tạp về trật tự. Vì lẽ đó, có quyền đặt nghi vấn đằng sau cuộc tụ tập này là sự kích động, tổ chức của các chức sắc thuộc giáo hội Thiên chúa Vinh. Điều này càng có cơ sở hơn khi người ta thấy xuất hiện rất nhiều cờ của giáo hội Thiên chúa, cờ của Vatican trong vụ tụ tập này.

Điểm thứ hai, con số giáo dân tụ tập lần này đông hơn hẳn các lần trước, lên tới 10000 người. Điều này cho thấy nếu không có một sự hiệp thông chặt chẽ, một mệnh lệnh ngầm nào đó đã được truyền đi thì không thể có chuyện cùng một lúc đến hơn 10000 giáo dân cùng kéo về công ty Fomosa được. Với lại, với số lượng giáo dân như thế, nó mang dáng dấp của một cuộc phô diễn lực lượng của giáo hội Thiên chúa Vinh thì đúng hơn.

Điểm thứ ba, có khá nhiều các hành động phức tạp, không đúng mực ở đây. Điển hình là các băng rôn, khẩu hiệu nhiều cái có nội dung không phù hợp, nó không đúng với phản đối Fomosa mà mang hơi hướng tuyên truyền chống Nhà nước. Bên cạnh đó là các hành vi quá khích như trèo vào tường rào, đập vỡ cửa kính của công ty, ném đá vào lực lượng Công an. Những hành động này khiến người ta liên tưởng tới các vụ bạo động năm 2014 tại Bình Dương, Đồng Nai… với những cái đầu nóng và cuối cùng là chính quyền phải bỏ ra một đống tiền để đền bù cho doanh nghiệp nước ngoài, còn môi trường đầu tư nước ngoài thì bị ảnh hưởng.

Một điểm nữa cũng không thể không nhắc đến đó là những việc như thế này lợi thì ít mà hại thì nhiều. Đương nhiên môi trường đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. Đối với công ty Fomosa, Chính phủ cũng đã có quan điểm chính thức, đó là phạt và vẫn cho Fomosa hoat động vì vấn đề kinh tế, đảm bảo môi trường đầu tư trên cơ sở quản lý giám sát chặt việc xả thải của công ty này. Do đó, việc giáo dân tụ tập phản đối như vậy tạo một hình ảnh rất xấu, chẳng khác nào phép nước không nghiêm.

Với những điểm trên, có thể khẳng định cuộc tụ tập ngày 2/10 trước cổng Fomosa hoàn toàn bất thường chứ không bình thường.

No comments:

Post a Comment