Viễn
Ngày 5/10 tới đây, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm đối với blogger Nguyễn Ngọc Già, tức Nguyễn Đình Ngọc tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Trước thềm phiên tòa này, như một qui luật, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam lại nhao nhao lên xuyên tạc, kêu gào Nguyễn Ngọc Già vô tội, cần phải trả tự do ngay lập tức cho Nguyễn Ngọc Già… Điều này không khác gì với những gì diễn ra trước phiên tòa phúc thẩm đối với NGuyễn Hữu Vinh ba Sàm mới đây.
Câu hỏi đặt ra là, liệu có hi vọng nào cho Nguyễn Ngọc Già không.
Câu trả lời có lẽ là không.
Vì mấy lý do sau:
Thứ nhất, hành vi vi phạm của Nguyễn Đình Ngọc là rõ ràng. Ai cũng biết Nguyễn Đình Ngọc là cộng tác viên ruột của blog Dân làm báo, một trong những blog tiên phong hàng đầu hiện nay trong hoạt động tuyên truyền chống Việt Nam. Đặc biệt nếu ai đã từng đọc các bài viết với bút danh Nguyễn Ngọc Già trên trang blog này thì sẽ thấy tính chất xuyên tạc, bịa đặt và tuyên truyền chống phá với ý thức thù địch rõ ràng như thế nào.
Cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm cũng đã xác định rõ:
Từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2014, Nguyễn Đình Ngọc thường lên các trang mạng có nội dung xấu lấy tư liệu, viết bài dưới bút danh Nguyễn Ngọc Già, gửi cho các trang mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta; vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; xúc phạm, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tổng cộng, Nguyễn Đình Ngọc đã đã gửi đi từ các hộp thư điện tử của mình 26 bài tới các trang mạng khác nhau và được đăng 14 bài, thu hút hơn 800 lượt đọc và bình luận trên các trang này trong thời gian kể từ khi đăng tải đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Ngọc Già cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Với các chứng cứ rõ ràng như vậy, việc Nguyễn Ngọc Già kêu vô tội chỉ là hoang tưởng
Thứ hai, luật sư bào chữa cho Nguyễn Ngọc Già là Hà Huy Sơn, một luật sư tài thì ít mà tật thì nhiều. Nên nhớ luật sư Hà Huy Sơn đã từng nhận lời tham gia bào chữa nhiều vụ án nhưng khả năng thành công rất ít mà chủ yếu là thất bại. Căn bản là chuyên môn anh ta cũng kém cỏi cho nên chẳng có mấy hi vọng.
Thứ ba, dư luận đều biết tới vụ án này phản ứng mạnh mẽ với các bài viết vu cáo của Nguyễn Ngọc Già trên mạng. Thế nên, dù ai có nói gì thì cũng không thể gỡ tội cho Nguyễn Ngọc Già được.
Chắc Nguyễn Ngọc Già lại giống Nguyễn Hữu Vinh thôi, y án sơ thẩm.
No comments:
Post a Comment