Viễn
Mới đây, bình luận về bài viết “Quyền lực và kiểm soát quyền lực” của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Từ Huy, người thường có những phân tích, bình luận về tình hình chính trị, xã hội Việt Nam nhưng theo hướng thiếu thiện chí, khách quan đã đưa ra nhận định rằng “kiểm soát quyền lực ở Việt Nam theo kiểu Đèn Cù”.
Lời bình luận của bà Từ Huy cho rằng ở Việt Nam vấn đề tổ chức Đảng phải kiểm soát quyền lực là vấn đề giải pháp theo kiểu Đèn Cù có nghĩa là tự mình kiểm soát mình và điều đó không bao giờ có trên hiện thực. Và bà khẳng định, ở Việt Nam không hề có sự kiểm soát quyền lực.
Bà Từ Huy nói : “Nói một cách ngắn gọn: bộ máy chính trị Việt Nam thiếu hoàn toàn cơ chế kiểm soát quyền lực. Và sự độc quyền lãnh đạo được đảm bảo bằng chính việc thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực này.”
Trước bình luận này, cho rằng đây là một bình luận khá suy diễn, chủ quan và mang tính chất ác ý, không phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam.
Khẳng định rằng, nói Việt Nam không có cơ chế kiểm soát quyền lực là chưa đúng, nếu có chỉ có chăng là kiểm soát quyền lực chưa tốt mà thôi.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trên nhiều phương diện, trong đó có năng lực kiểm tra, giám sát Đảng. Chính công tác giám sát, kiểm tra của Đảng là một phần quan trọng trong vấn đề kiểm soát quyền lực. Và cũng vì làm tốt điều này cho nên Đảng mới giữ vững được vai trò lãnh đạo quan hơn 80 năm qua.
Đảng Cộng sản Việt Nam có Điều lệ Đảng, có những điều Đảng viên không được làm, đó là những quy định để kiểm soát quyền lực, những cán bộ Đảng viên sai phạm sẽ bị xử lý
Đảng có Ủy ban kiểm tra trung ương, hàng năm đều tiến hành công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng và qua công tác này đã xử lý nhiều cán bộ sai phạm, thoái hóa biến chất, đó là kiểm soát quyền lực.
Đảng thành lập Ban nội chính Trung ương, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, đó cũng là kiểm soát quyền lực.
Những năm qua, Bộ chính trị, Ban bí thư đã kịp thời xây dựng, ban hành các Chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, quan liêu, tham nhũng do sự tha hóa quyền lực trong Đảng.
Điểm qua sợ bộ như trên để thấy, nói rằng ở Việt Nam, trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có kiểm soát quyền lực là không đúng. Nếu nói rằng, việc kiểm soát quyền lực chưa tốt thì chấp nhận được chứ không thể bảo Việt Nam không có kiểm soát quyền lực, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tự độc quyền lãnh đạo, bỏ qua cơ chế kiểm soát quyền lực là xuyên tạc.
Thời gian tới, Trung ương Đảng cũng đang rất rốt ráo quyết liệt trong việc cần kiểm soát quyền lực tốt hơn. Theo đó, Đảng cần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt cần có cơ chế để huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, của báo chí, của toàn dân vào công cuộc này. Trên cơ sở đó, chắc chắn sẽ nâng cao được năng lực lãnh đạo của Đảng, kiểm soát tốt quyền lực.
No comments:
Post a Comment