2016/09/15

Việt Tân bị quẳng vào sọt rác khi hết đát

Kính Chiếu Yêu



Sau 35 năm tồn tại và hoạt động (từ 1982), bị đám người Việt chống cộng cự đoan ở nước ngoài vắt kiệt tác dụng Việt Tân đã lâm vào tình trạng cáo chung và bị chính những người Việt chống cộng lưu vong vu là tay sai cộng sản!. Trên trang Tinparis.net Trương Minh Hòa đã viết bài "AI RƯỚC GIẶC VÔ PHÁ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI VÀ TIẾP TAY CHO THÁI THÚ VẸM ĐÀN ÁP DÂN TRONG NƯỚC?" va đổ lỗi cho Việt Tân đã làm việc đó!

"Cộng đồng người Việt hải ngoại có nhiều ưu điểm: cùng bỏ nước ra đi tìm tự do, cùng lý do ra đi, cùng kẻ thù cộng sản…những yếu tố nầy đủ để kết hợp thành một cộng đồng vững mạnh. Nhưng bất hạnh thay, từ nhiều thập niên qua, càng ngày cộng đồng phân hóa, có nhiều nơi kình chống lẫn nhau". Tạo điều kiện để cộng sản VN "xé nát một thế lực thù nghịch nước ngoài" bằng cách cài nội gián, vào người Việt di tản, xâm nhập, phá hoại nội bộ khiến "tuyệt đại đa số bỏ nước ra đi sau quốc hận 30-4-1975 nhưng tâm thì theo giặc". Rồi kết luận rằng: "Đó là vi trùng Vẹm Tân (Việt Tân) là tay chân Vẹm Cộng (Việt Cộng) tổ chức", "luôn giả giọng đấu tranh dân chủ nhưng là thành phần nội gián như sâu mọt nằm trong cộng đồng, ngày đêm đụt khoét chính nghĩa quốc gia và thờ ma cộng sản, làm cản tiến trình đấu tranh dân chủ trong nước và từng bước biến cộng đồng hải ngoại hòa hợp hòa giải "theo định hướng xã hội chủ nghĩa"."

Một thời Việt Tân làm mưa làm gió dưới thời Hoàng Cơ Minh và đám tay chân kế tiếp đã bị Trương Minh Hòa đánh giá như một đám "lục lâm thảo khấu" rằng: "Từ khi phó đề đốc Hoàng Cơ Minh" bỏ biển lên rừng" dùng chiêu bài kháng chiến, không phải vì tấm lòng yêu nước mà là vì tiền, do đó Hoàng Cơ Minh trở thành chúa thảo khấu và các em của ông như Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, cùng với một số đồng đảng như Lý Thái Hùng, Châu Diệu Chân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Hường, Nguyễn Quốc Quân…..trở thành thứ giặc nằm bên trong cộng đồng".

Cộng đồng người Việt ở Mỹ không phải bây giờ mới biết Việt Tân là đám "lục lâm thảo khấu" khi mà để bóp nặn, cưỡng cướp những đồng tiến mồ hôi xương máu của người Việt lưu vong chúng không từ một thủ đoạn nào để đe dọa, o ép họ đóng "hụi chết". Ấy nhưng, chỉ từ khi mới đây Việt Tân mất tư cách pháp nhân, những kẻ chống cộng cực đoan mới gọi Việt Tân là "Vẹm Tân"; "Tuy nhiên sau khi Nguyễn Thanh Tú vạch mặt lũ Vẹm Tân là bất hợp pháp, hoạt động lậu, thu tiền, khủng bố…thì nay người Việt hải ngoại cần" thanh lọc hàng ngũ" bằng cách nhìn lại những ai đã tiếp tay cho một tổ chức phi pháp núp bóng, hoạt động, làm lợi cho Vẹm cộng. Đó là những "ban chấp hành" các cộng đồng người Việt khắp nơi, chính họ đã rước giặc vào lủng đoạn, gây tan tác khắp nơi". Từ một tổ chức chống cộng bị chính phủ Việt Nam xếp vào diện khủng bố, có thâm niện 35 năm bỗng dưng trở thành "nội gián" cho Việt cộng, hài hước hết chỗ nói.

Từ một tổ chức tay sai cho CIA lùng tìm, chỉ điểm những người Việt lưu vong tiến bộ, có tinh thần hòa giải, hòa hợp, có thiện cảm với Việt Nam để CIA thủ tiêu như nhà báo Đạm Phong (bố đẻ của ông Nguyễn Thanh Tú) nay bị Trương Minh Hòa gọi là "băng đảng Mafia": "Trong thời gian vài thập niên qua, băng đảng Mafia Vẹm Tân đã tác hại người Việt hải ngoại, làm lụn bại tinh thần đoàn kết, lái cuộc đấu tranh dân chủ và vận động tự do, nhân quyền của người Việt theo "định hướng xã hội chủ nghĩa". Chúng đưa cuộc đấu tranh thành vô ích qua cái gọi là can thiệp thả tù nhân, mà đa số là các đồng chí của Vẹm Tân và Vẹm cộng, là tương kế tựu kế, lợi dụng chính sách nhân quyền của Mỹ để đưa các đồng chí qua Mỹ như Cù Cu Tỏng (Cù Huy Hà Vũ), Điếu Cày, Tạ Phong Tần…chúng sang làm rối loạn thêm, nhứt là tên Điếu Cày quậy lúc đầu, nay nằm im sau khi hậu cứ Vẹm Tân bị trốc gốc, trơ ra những bộ mặt mốc", nhục chưa! 

Từ một tổ chức có đầu mối, đứng chân khắp nơi châu Mỹ, châu Âu, ASEAN tuyển mộ người, huấn luyện, cung cấp tài chính để đưa về hoạt động chống phá Việt Nam nay bị người Việt lưu vong nhục mạ là đám "ốc mượn hồn" để lừa gạt chính khách các nước tạo cơ hội cho chúng chống Việt Nam. Tinparis viết không cần úp mở: "Chính các "cộng đồng ốc mượn hồn" nầy đã thăng tiến Vẹm Tân với một số chính phủ, chính khách các nước tạm dung. Người Việt trong và ngoài nước thấy những cơ quan tuyên truyền như đài phét thanh Tiếng Nước Mắm, Chân Trời Vẹm... báo Người Vẹm, Vịt Báo…loan tin về chủ tặc Vẹm Tân là Đổ Hoàng Điếm Thúi vô White House "điều trần" hay gặp vài chính khách Úc…mà tưởng là Vẹm Tân hợp pháp, được các nước công nhận." 

"Công cụ đắc lực cho băng đảng Vẹm Tân chính là hội chuyên gia do ông trùm dogtor Nguyễn Quốc Quân lãnh đạo, những người trẻ thiếu kinh nghiệm đã bị chiêu dụ và làm công tác ngoại vận cho Vẹm Tân, một số khoa bảng khác đã lợi dụng học thức để chen chân và chiếm các ban chấp hành cộng đồng, làm những công tác cho Vẹm Tân, thay vì phục vụ cộng đồng. Đó là những công tác ruồi bu: thắp nến cầu nguyện, vận động chữ ký với thỉnh nguyện thư đòi thả vài tù nhân trong nước, tiếp tay thu tiền trong các khối" tám bốn trông xạo", quỹ tù nhân lương tâm, giải thưởng nhân quyền..."

Tinparis cảnh báo: "Không biết hậu quả ra sao khi có một số người dính vô trong băng đảng bất hợp pháp, có quan hệ tới thu tiền lậu (8406, quỹ tù nhân lương tâm..) và nếu chính phủ phát giác thì những kẻ ấy chia trách nhiệm như là đồng lõa với một băng đảng tội phạm. Biết đâu chính phủ Mỹ (FBI hay cảnh sát) đã có toàn thể danh sách đảng viên Vẹm Tân, nên lúc cần là họ truy lùng, thì đây là một thảm họa cho họ." Tuy nhiên, những lời cảnh báo ấy cũng là thừa vì chính quyền Việt Nam lâu nay đã coi Việt Tân là tổ chức khủng bố và đã "đạp chết" từng con một khi chúng ngo ngoe. Còn chính phủ Mỹ thì đã đồng thuận với VN về điều đó kể từ sau ngày 11/9 đen tối của họ.

Những động thái của Chính phủ Mỹ như: Cấm người Việt lưu vong treo cờ vàng ba sọc; Đại sứ Mỹ ở VN không chịu đứng dưới cờ vàng ba sọc để chụp ảnh khi đến thăm cộng đồng người Việt lưu vong; Tổng thống Mỹ mời Tổng Bí thư Đảng cộng sản VN sang thăm và tuyên bố tôn trọng sự khác biệt về chế độ chính trị; Ký hiệp ước đối tác toàn diện với VN; Cấm Việt Tân hoạt động với tư cách là một tổ chức trên đất Mỹ... là để nhắn nhủ với chính thể VN rằng, vì lợi ích của nước Mỹ họ sẵn sàng trấn áp với những ai lấy nước Mỹ làm nơi chống phá VN.

Chẳng cần Trương Minh Hòa và Tinparis "chữa thẹn", với nhà nước Việt Nam, từ lâu Việt Tân đã là thứ rác rưởi rồi.

No comments:

Post a Comment