2015/12/11

Vinh danh của FO ZUM

http://molang0205.blogspot.com/2015/12/vinh-danh-cua-fo-zum.html


Kính Chiếu Yêu
Hai hôm nay mạng mẽo và cả báo chí om sòm về chuyện một diễn đàn tại Mỹ vinh danh một số nguyên thủ quốc gia Đức, Nhật, Việt Nam, lại còn nói vống lên (hay dich sai) rằng các vị ấy được vinh danh "đóng góp cho hòa bình". Định cải, nhưng may có hai đoãn phây của thị Beo nên chép lên đây cho thiên hạ khỏi om sòm.
Diễn đàn tòan cầu Boston, một forum của một số giáo sư danh tiếng, dạy các trường tại Boston, trong đó có GS Dukakis, cựu thống đốc bang MA, từng tranh cử tổng thống với Bush cha, hiện đang dạy tại đại học Northeastern.

Tham gia điều hành còn có cựu tổng biên tập Vietnamnet Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang làm gì cụ thể, Beo chỉ biết ½.

Diễn đàn này vừa vinh danh ba vị Thủ tướng Nhật, Đức và Việt Nam trong NGÀY AN NINH MẠNG TÒAN CẦU.

Dịch nghĩa vinh danh từ nguyên văn tiếng TaiLong : (for clean and pure internet) xứ Việt chả đi hắc thằng bỏ mẹ nào, oanh tẹc nét chỉ thuần chơi phây, trên cả nghiêm túc.

PHÒ ZUM
1. Đang họat động tại Mỹ, có khỏang 13 ngàn forum, chỉ tính lọai tương đương Diễn đàn vừa trao tặng Thủ tuớng Việt cái zải Ờ-ơ Bảo vệ môi trường Internet.

Nói tương đương chứ không nói tương tự, ở chỗ thành phần tham gia điều hành forum. Phần đông là các nhà giáo, nhiều nhất là forum của các nhà giáo dạy về khoa học, công nghệ, môi trường và y tế cộng đồng. Các vị nổi tiếng nhất (đọat Nobel) ít khi tham gia diễn đàn mở, hình như có lẽ đề phòng các vị khác tự dưng nổi hứng trao một lọat Ờ-ơ, mất uy tín. Mà mất uy tín thì mất học trò, đói.

Y chóc Việt nam. Có forum mở cửa hớ hênh như Bác sĩ chống nhà báo vô đạo đức ở ta, cái khác lại kín như mật vụ Diễn đàn báo chí… của đĩ Thì Thào. Có cái rất bèo như Lương Sơn Chại, có cái sang chảnh như Fozum báo chí của nhà báo Phan Lợi Mai.

Ah, nhắc đến Bút Lông mới nhớ, Zải Ờ-ơ mà 3 thủ tướng Tây Ta vừa được trao, rất tương đương với giải gì đấy của Diễn đàn này.

Ngay forum cấp chính phủ cũng không có trụ sở. Nếu nó ghi Địa chỉ LL thì chính là trụ sở cơ quan chủ quản. Các forum tự phát, địa chỉ liên lạc rất nhiều khi là nhà riêng. Còn không, chỉ có số điện thọai của chân loong toong ghi chép. Ko tin, bạn gọi thử vào số phone trong Diễn đàn Ờ-ơ Thủ tướng xem gặp được ai. (p/s: không cần biết tiếng Anh).

2. Diễn đàn Ờ-ơ Thủ tướng rất thân cận Việt nam, ko chỉ vì tham gia trong nhóm chủ trương có người Việt (cựu Tổng biên tập Vietnamnet-hiện giờ hình như bác ý lưu lạc xuống Cali, ko còn trụ ở MA nữa). Trong các Admin (tạm gọi) có giáo sư nằm trong nhóm tư vấn của Thủ tướng Dũng từ nhiệm kì đầu của ông. Ngài này cũng nằm trong nhóm biên ra đề án cải cách giáo dục cho VN và đề án bị các “nhóm lợi ích” giáo dục Việt lôi ra óanh nhau (một trong những nhóm đó có ông Nguyên Ngọc Đất nước nằm xuống vang danh một thuở).

Đề án cũng bị chính một số giáo sư Mỹ khác trong nhóm tư vấn phản bác ở điểm gây tranh cãi nhất: nên hay ko nên mở mang trường đại học Tây tại Việt nam.

3. Phun mấy dòng châu này chả có ý tạt nước lạnh vào lòng tự hào của báo chí Việt, mà chỉ định dạy rằng, các bạn nên tự hào theo hướng: văn hóa Việt có sức mạnh vô biên giới, đồng hóa được cả nhân lọai khi muốn. 

Chuyện giải Ờ-ơ của PHÒ ZUM, là dẫn chứng.

No comments:

Post a Comment