2016/10/14

Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian

Chiềng Chạ


Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Nguồn: VOA). 

Sau sự lên tiếng của "Mạng lưới  blogger Việt Nam", lần lượt Bà Bärbel Kofler (Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức) và Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối về việc Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Blog Mẹ Nấm Gấu). 
Ở Entry ngắn này xin được nói về sự lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: “Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích cô Quỳnh cùng tất cả những tù nhân lương tâm khác, cho phép tất cả mọi người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng và ngoài đời mà không sợ bị trả thù. Xu hướng gần đây bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa [tại Việt Nam] rất đáng ngại và đang đe dọa che phủ tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam.
Nói là sự lên tiếng chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng thực chất đây là nội dung trả lời phỏng vấn, "đáp yêu cầu bình luận của đài VOA" của phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams. Hay nói cách khác, sự lên tiếng này mang ý nghĩa cá nhân nhiều hơn là đại diện cho một tổ chức mà ông Katina Adams là một thành viên. Chính vì vậy, với những ai tiếp cận bài viết của VOA tiếng Việt với nội dung: "Mỹ kêu gọi phóng thích blogger Mẹ Nấm" thì cũng nên thận trọng và suy xét thực sự kỹ lưỡng. 

Đương nhiên, điều đó sẽ cho thấy, Bộ Ngoại Giao, Chính phủ Mỹ không quan tâm tới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như nhiều người vẫn tưởng. Đó là chưa nói nếu không có sự chủ động phỏng vấn của VOA tiếng Việt thì chắc gì ông Katina Adams phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ lại nói ra những điều như trên! 

Quay trở lại với nội dung lên tiếng của ông Katina Adams, phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ (xin được nhấn mạnh lại là không phải là sự lên tiếng chính thức của Bộ Ngoại giao hay Chính phủ Mỹ). Theo đó, nội dung lên tiếng này có hai phần tương đối rõ rệt: (1) Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. (2) Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích cô Quỳnh cùng tất cả những tù nhân lương tâm khác, cho phép tất cả mọi người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng và ngoài đời mà không sợ bị trả thù. Xu hướng gần đây bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa [tại Việt Nam] rất đáng ngại và đang đe dọa che phủ tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam. 

Có một điều dễ thấy là nội dung tuyên bố tương đối mạnh bạo dù người đứng ra thực hiện nó đang cố tình lẫn lộn giữa vai trò cá nhân và vai trò đại diện cho một tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, theo dõi những lời phát ngôn chính thức trước đây từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao thì không mấy khi hai tổ chức này nói ra những điều như thế. Ngay cả khi đó là tài liệu mà một số nghị sỹ thuộc lưỡng viện Quốc hội (Thượng viện và Hạ viện) nước này dùng để điều trần, đề nghị lưỡng viện đưa ra các Dự luật về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. 

Nội dung báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố 13/04/2016 qua phần tường thuật của RFI tiếng Việt sẽ thấy được phần nào điều vừa nói: "Theo nhận xét chung của bộ ngoại giao Mỹ, trong lãnh vực nhân quyền, các vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam bao gồm : (1) hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, « đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ của họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng » ; (2) hạn chế quyền tự do dân sự của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội, và ngôn luận ; (3) không bảo vệ đúng mức quyền của người dân được xét xử công bằng, bao gồm quyền được bảo vệ chống lại các hành vi giam cầm vô lý. Theo đó, trên phương diện một tổ chức, đại diện hợp pháp cho Nhà nước Mỹ khi nói về nhân quyền Việt Nam thì trước những mệnh đề được nói đến luôn xuất hiện các từ như "hạn chế", "không bảo vệ đúng mức" ... mà rất ít đi đến phủ nhận sạch trơn như cách nói của ông Katina Adams, phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ như ở trên. 

Điều đó cho thấy rằng, đó thực chất là một ý kiến có tính cá nhân. Và đương nhiên, nhà chức trách Việt Nam trong đó có Bộ Công an và trực tiếp là Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn toàn không chịu bất cứ một sức ép nào trong những động thái tố tụng tiếp theo! Cho nên, việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị xử lý chỉ còn là vấn đề thời gian.

No comments:

Post a Comment