2016/10/13

VIỆC BẮT GIAM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH KHÔNG TRÁI VỚI PHÁP LUẬT QUỐC TẾ


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (bút danh là mẹ Nấm Gấu) là kẻ ăn theo, trục lợi từ các hoạt động trá hình núp bóng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, thường xuyên viết, đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, chống phá Nhà nước ta. Ngày 10/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự năm 2003.
Điều tra viên dọc lệnh bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Điều tra viên dọc lệnh bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Sau khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, đồng bọn của Quỳnh vừa đăng tải nhiều bài viết nhằm đánh lạc hướng dư luận về việc bắt giam mẹ Nấm Gấu, bọn chúng vừa cầu cứu các tổ chức nhân quyền trên thế giới nhằm gây sức ép cho quá trình điều tra hành vi phạm tội của mẹ Nấm Gấu, đòi trả tự do cho bị can này. Điển hình như việc Trưởng đoàn liên hiệp châu Âu – EU đã lên tiếng đòi trả tự cho cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cho rằng việc bắt giam Quỳnh là đi ngược với những cam kết về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia trong Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982. Đặc ủy nhân quyền của CHLB Đức bà Bärbel Kofler đã cáo buộc Nhà nước ta “vi phạm nghiêm trọng đối với các nguyên tắc nhân quyền và những nguyên tắc quốc tế căn bản mà Việt Nam đã cam kết thi hành”.
Những đối tượng xấu đã lợi dụng các cá nhân, tổ chức hoạt động nhân quyền lên tiếng bảo vệ cho một kẻ bị buộc tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Tuy nhiên, hoạt động này lại không hề đem lại hiệu quả gì bởi những lập luận đưa ra từ các cá nhân, tổ chức này chỉ là sự suy đoán chủ quan, bị ảnh hưởng bởi lời lẽ tuyên truyền từ các nhà dân chủ rởm. Việc bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuân thủ đúng theo quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
Tại khoản 1 Điều 9 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quy định: “Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Không ai bị tước quyền tự do trừ trường hợp việc tước quyền đó là có lý do và theo đúng những thủ tục mà luật pháp đã quy định”. Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 có         quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Điều 100 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: “Chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm”. Như vậy, việc khởi tố và bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có quá trình phạm tội lâu dài, mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền triệu tập nhiều lần để giáo dục thuyết phục nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia. Vì vậy, cần phải ngăn chặn kịp thời, không để cho đối tượng này tiếp tục gây hại cho an ninh quốc gia.
Việc khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bước khởi đầu cho các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Quỳnh trong thời gian tiếp theo. Hành động kêu gọi và trông chờ vào sự can thiệp của các cá nhân, tổ chức từ bên ngoài sẽ không giúp ích được gì cho mẹ Nấm Gấu bởi Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó pháp luật được thượng tôn, bất cứ hành vi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý, không một cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp được vào vấn đề này. Nếu muốn hưởng lượng khoan hồng của pháp luật thì điều thiết thực ngay lúc này chính là thái độ ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Công Lý

No comments:

Post a Comment