Viễn
Từ ngày 3-7/10, các giám mục Công Giáo Việt Nam từ nhiều nơi trên toàn Việt Nam đã về Sài Gòn tham dự kỳ họp thứ 13 của Hội ÐỒNG GIÁM MỤC Việt Nam. Nhân sự kiện này, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự lễ khai mạc và tặng quà chúc mừng kì họp.
Việc chủ tịch trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến chúc mừng hội nghị là một việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Nhà nước luôn xem các tôn giáo, trong đó có Công giáo là một phần không thể thiếu trong chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển đất nước.
Ấy thế nhưng, với hành động cao cả này, có một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam lại nhìn nhận và xuyên tạc rằng việc ông Nguyễn Thiện Nhân đến tham dự kì họp của Hội đồng giám mục Việt Nam là ông đang tìm cách “ve vãn”, lôi kéo Hội đồng giám mục Việt Nam. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, sau những hành động biểu tình “long trời lở đất” của giáo hội giáo phận Vinh thì ông Nguyễn Thiện Nhân đã tỏ ra hết sức lo sợ và phải tìm cách ve vãn giáo hội Công giáo.
Như đã nói, không có cái gì gọi là ve vãn, sợ sệt ở đây. Việc ông Nguyễn Thiện Nhân đến tham dự kì họp là thể hiện sự quan tâm của Nhàn nước với Giáo hội Công giáo. Mặt khác, cũng qua việc tham dư kì họp để ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ thông điệp của Nhà nước đó là luôn mong muốn giáo hội Công giáo phát huy truyền thống yêu nước và gắn bó, đồng hành với dân tộc.
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu:
“Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tiếp tục thúc đẩy truyền thống yêu nước và đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công Giáo Việt Nam trong giai đoạn mới”
Còn nếu nói tới giáo hội giáo phận Vinh, ai cũng biết thời gian qua, giáo hội Công giáo ở đây dưới sự dẫn dắt của giám mục Nguyễn Thái Hợp đã có rất nhiều các hoạt động sai phạm, gây tình hình rất phức tạp và lộn xộn. Thế nhưng, quan điểm của Nhà nước luôn cho rằng những người như ông Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục ở giáo phận Vinh chỉ là thiểu số ít ỏi, chỉ là một trong những con chiên lạc lối của Chúa chứ đó không phải là hình ảnh chung của giáo hội Công giáo. Trên bình diện chung, giáo hội Công giáo cả nước vẫn đã và đang phát huy được truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Những người như giám mục Nguyễn Thái Hợp hay linh mục Đặng Hữu Nam, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Nam Phong chỉ là thiểu số cá biệt, chỉ là những Giu đa phản Chúa chứ tuyệt nhiên đó không phải là tình trạng chung của giáo hội Công giáo.
Giu đa phản Chúa thì không thể là đa số. Nhà nước không vơ đũa cả nắm như thế mà vẫn luôn tin tưởng ở giáo hội Công giáo.
Và tin chắc rằng, Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng không thể không biết những kẻ phản Chúa trong hàng ngũ của mình, những kẻ đang làm vấy bẩn hình ảnh của Chúa, làm ảnh hưởng tới thanh danh của cả giáo hội. Chắc Giáo hội sẽ có những biện pháp cần thiết để loại bỏ những Giu - đa này.
Vì một Giáo hội Công giáo vững mạnh, đồng hành cùng dân tộc.
No comments:
Post a Comment