2016/05/04

Nhận tiền tài trợ nước ngoài và lý sự của giới dân chủ cuội

Kính Chiếu Yêu

Gần đây, do nhiều lý do khác nhau mà chính quyền đã nương tay với những hoạt động quá khích, vi phạm pháp luật của một số người nhân danh đấu tranh dân chủ. Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy xấu cho an ninh quốc gia. Xin bàn về thái độ và hành xử của nhà nước trong một bài khác. Hôm nay tôi xin nói về thái độ và hành xử của công dân trước.
Sau mấy cuộc xuống đường, biểu tình của một số người tự xưng dân chủ thấy cách hành xử nương tay, cho qua -có lẽ do thấy quy mô, hậu quả của nó không lớn- nên các nhà "dân chủ" có vẻ hung hăng, liều lĩnh hơn khi tự nhận mình hoạt động nhờ sự "trợ giúp" tài chính của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài!
Chiều 26/4/2016, Trương Minh Tam đã vào Khu Công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), quay phim, chụp hình. phỏng vấn tại một số người dân địa phương tỉnh Hà Tĩnh, sau đó biên tập, phát tán trên Facebook để kích động biểu tình. Trong thời gian hoạt động, Tam được nhận số tiền khoảng 400 USD/tháng. Cơ quan điều tra cũng đã thu được các tài liệu phạm pháp do các đối tượng thuộc tổ chức "Con đường Việt Nam" chuyển cho Trương Minh Tam cùng với số tiền 3000 USD.
Trong đoạn phỏng vấn Nguyễn Lân Thắng của BBC tiếng Việt, Thắng đã chính thức thừa nhận mình nhận tiền để hoạt động chống phá nhà nước. Thắng công khai trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi có giao thiệp với quốc tế, với tất cả những yếu tố có tính nước ngoài đó là chuyện đương nhiên. Và việc tôi nhận tiền của người này, người kia là hoàn toàn có thật" và Thắng biện minh "nhưng tôi chưa bao giờ nhận tiền của tổ chức chính trị nào" mà "có thể họ thuộc tổ chức nào đó"
Mới đây Thắng còn công khai trên Facebook cá nhân của mình là nhận được "500 usd của một đồng bào ở xa tổ quốc". Có lẽ Thắng và đồng bọn không biết rằng mình chỉ là con rối cho các tổ chức phản động lưu vong. Và như vậy, những kẻ như Thắng, Tam có thể bị khép tội "Phản bội Tổ quốc" theo điều 78 của Bộ luật Hình sự.
Bất cứ nhà nước nào trên thế giới cũng đều có quy định trong luật pháp của mình tội phản bội tổ quốc và xếp nó trong nhóm tội có mức độ nguy hiểm cao cho xã hội. Bởi nó trực tiếp xâm hại đến khách thể quan trọng nhất trong xã hội chính là sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền của Tổ quốc. 
Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam khi xem xét cấu thành tội phạm thì phải xem xét trên 4 yếu tố: Khách thể, khách quan, chủ thể, chủ quan của hành vi tội phạm. Với tội phản bội tổ quốc, dấu hiệu pháp lý của nó là:
Khách thể là: sự xâm hại quan hệ xã hội về an ninh quốc gia

Chủ thể: Chỉ có thể là công dân Việt Nam. Bởi lẽ, phải là công dân VN thì mới phát sinh nghĩa vụ trung thành đối với Tổ quốc VN. 

Mặt khách quan: Đối với tội phản bội tổ quốc thì mặt khách quan được thể hiện ở hành vi công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị, cơ sở quốc phòng, sự tồn tại và vững mạnh của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN. Hành vi cấu kết với nước ngoài được hiểu là quan hệ qua lại chặt chẽ giữa người phạm tội với người nước ngoài và thương được thể hiện ở một trong những hành vi sau:

- Bàn bạc với nước ngoài về âm mưu chính trị nhằm chống phá Nhà nước hoặc các vấn đề khác như: chủ trương, phương thức, kế hoạch hoạt động trước mắt cũng như lâu dài gây phương hại cho nền độc lâp, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về vật chất như tiền bạc, vũ khí, đạn dược, phương tiện kỹ thuật và các lợi ích vật chất khách phục vụ cho việc chống phá Nhà nước.
- Hoạt động dựa vào các thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho nước ngoài chống lại Tổ quốc như dùng lãnh thổ của nước ngoài làm hậu phương, căn cứ địa bàn để hoạt động chống lại độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước VN.
Mặt chủ quan: nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Tội phạm hoàn thành: khi người phạm tội có hành vi cấu kết với nước ngoài. 
Bấy lâu nay, không chỉ có Nguyễn Lân Thắng, Trương Minh Tam, Trường Văn Dũng... mà nhiều nhân vật "dân chủ" khác đều "vô tư" công khai mục đích hoạt động nhằm lật đổ Đảng cộng sản, nhà nước CHXHCNVN; "vô tư" công khai mối liên hệ, cấu kết với các tổ chức chính trị ngoài nước, trong đó có những tổ chức như Việt Tân đã bị nhà nước Việt Nam xếp vào loại tổ chức phản động, khủng bố; "vô tư" công khai việc nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động. (Tham khảo:http://vietvision.org/truong-van-dung-thua-nhan-vai-tro-cu…/)
Họ chẳng hiểu gì về luật pháp khi dấn thân hay là sự ngu ngơ về chính trị hoặc quá tự tin do lời hứa của những thế lực chính trị ngoài nước. Điều đó chắc cơ quan an ninh mới có câu trả lời chính xác, có giá trị pháp luật.
Họ quá coi thường năng lực của cơ quan an ninh trong điều tra, phát hiện, chứng minh cấu thành tội phạm của họ? Hoang tưởng, chẳng ai tin vào điều đó khi mà biểu hiện ra bên ngoài cho thấy cứ mỗi lần những nhà "dân chủ" ra nước ngoài để dự lớp "tập huấn", "hội thảo", "du hí"... đều bị kiểm tra hoặc chặn lại ở biên giới, sân bay. Cái này thì các nhà "dân chủ" tự la lối trên mạng xã hội chứ không phải cơ quan điều tra công bố và ai cũng biết.
Ngu mà tỏ ra nguy hiểm, ấy là căn bệnh của giới dân chủ cuội.

No comments:

Post a Comment